Đức: Đạt thỏa thuận tiền lương cho 25.000 nhân viên an ninh hàng không; Lần đầu tiên đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ Thế chiến II 

Đạt được thỏa thuận tiền lương cho 25.000 nhân viên an ninh hàng không

Yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát dai dẳng đã dẫn đến hàng loạt cuộc đình công gây gián đoạn giao thông hàng không và đường sắt, đồng thời gây tổn thất lớn cho các hãng vận tải ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Thỏa thuận

Các nhà điều hành sân bay ở Đức đã đồng ý với Liên minh công đoàn các ngành dịch vụ (Verdi) về thỏa thuận tiền lương cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh hàng không để ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc đình công mới.

Thỏa thuận tiền lương nói trên được đưa ra sau quá trình phân xử trọng tài bắt đầu hôm thứ Sáu tuần trước tại một địa điểm bí mật.

Verdi cho biết sẽ không kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ an ninh sân bay đình công thêm nữa cho đến khi kết thúc quá trình phân xử trọng tài.

Các ủy ban của Hiệp hội các công ty an ninh hàng không liên bang (BDLS) và công đoàn có thời hạn đến trưa ngày 9/4 để chấp nhận hoặc từ chối đề xuất của trọng tài.

BDLS cho biết đề xuất đưa ra mức tăng lương từ 13,1%-15,1% trong vòng 15 tháng.

Lần đầu tiên quân đội Đức đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ sau Thế chiến II

Một nhóm binh sĩ Đức đầu tiên đã đến Lithuania ngày 8/4, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Đức đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ sau Thế chiến II.

Đóng quân thường trực sườn phía Đông Nato

Theo các nguồn tin, nhóm binh sĩ Đức đầu tiên đã đến Lithuania hôm 8/4 nằm trong khuôn khổ lữ đoàn mới sẽ đóng quân thường trực ở sườn phía đông của NATO.

Đội tiên phong này sẽ bắt đầu thiết lập căn cứ quân sự của Đức ở Lithuania và căn cứ này dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ với khoảng 5.000 quân vào năm 2027.

Phần lớn binh sĩ của lữ đoàn mang tên Panzerbrigade 45 này sẽ đến Lithuania trong 2 năm tiếp theo và sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2027. Lithuania cam kết cung cấp mọi cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự cần thiết cho lính Đức và thân nhân của họ.

Vị trí địa lí Lithuania

Có đường biên giáp với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, cũng là nơi đặt trụ sở Hạm đội Baltic của hải quân Nga. Nước này cũng tiếp giáp Belarus, đồng minh thân cận của Nga.

Quân đội Đức cho rằng, điều này khiến Lithuania trở thành quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở sườn phía đông của NATO. Vì vậy, căn cứ quân sự mới được đặt ở Lithuania nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục mở chiến dịch quân sự đặc biệt sau Ukraine.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang